(kontumtv.vn) – Hội LHPN tỉnh Kon Tum và BĐBP tỉnh đã tổ chức ra mắt mô hình ”Phụ nữ chung tay cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền ANBG quốc gia gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường” tại hai xã biên giới Đăk Nhoong và Đăk Blô, huyện Đăk Glei.

RA MAT MO HINH “PHU NU CHUNG TAY CUNG BDBP BAO VE CHU QUYEN ANBG GAN VOI BAO VE TAI NGUYEN, MOI TRUONG”

Đây là mô hình tiếp tục được nhân rộng sau khi đã mang lại hiệu quả cao tại xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi. Mô hình này sẽ tiếp tục nhân rộng ra trên tất cả 13 xã biên giới của tỉnh Kon Tum. Theo đó Ban Chủ nhiệm mô hình ”Phụ nữ chung tay cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền ANBG quốc gia gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường” được thành lập và có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ theo chức năng, nhiệm vụ định kỳ hàng tháng, cũng như đột xuất tổ chức tuyên truyền đến từng hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức pháp luật, các kiến thức về xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; Chỉ thị 01 ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh tổ chức ra mắt mô hình ”Nuôi heo lai lấy thịt” và trao trên 250 triệu đồng cho các gia đình hội viên Phụ nữ xã Đăk Nhoong để mua con giống, làm chuồng và tu sửa, xây dựng các hạng mục xử lý môi trường xung quanh gia đình…

Ngay sau khi ra mắt mô hình ”Phụ nữ chung tay cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền ANBG quốc gia gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường”, Hội LHPN tỉnh, BĐBP tỉnh, Công an tỉnh và Sở Ngoại vụ tỉnh đã tổ chức tuyên truyền cho các hội viên Phụ nữ 2 xã Đăk Nhoong và Đăk Blô về Chỉ thị 01 ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, rèn luyện phẩm chất đạo đức ”Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” ; chiếu phim, truyền thông về kết quả phân giới cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia và tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

CTV Văn Lý

                                                                                                            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *