(kontumtv.vn) – Đến dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Ban; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố và nhà giáo lão thành, nhà giáo ưu tú, nhà giáo tiêu biểu thuộc các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/ 11/ 1982 – 20/ 11/ 2014), khẳng định những đóng góp của các thế hệ thầy cô giáo trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Lễ kỷ niện Ngày NHà giáo Việt Nam
Lễ kỷ niện Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các nhà giáo trong sự nghiệp trồng người và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến các thế hệ thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thời gian tới, để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào, cuộc vận động lớn của ngành, tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, đẩy mạnh các hoạt động dạy và học để nâng cao chất lượng toàn diện ở tất cả các cấp học. Phó Chủ tịch UBND nhấn mạnh: “Ngành GD&ĐT, mà trực tiếp là quý thầy, cô giáo nêu cao lòng tự hào về nghề dạy học, tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống cao đẹp của nhà giáo Việt Nam; nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, mẫu mực sư phạm, thông qua việc dạy chữ để dạy những giá trị chuẩn mực về đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, lòng tự hào về dân tộc và các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và địa phương cho các thế hệ học sinh, sinh viên”.

Nhân dịp này, Lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT đã tặng hoa và quà cho các nhà giáo lão thành, nhà giáo ưu tú, nhà giáo đã chuyển ngành; tặng cờ thi đua, bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các tập thể, thầy giáo, cô giáo đạt thành tích xuất sắc; đồng thời khen thưởng, tôn vinh 172 nhà giáo tiêu biểu hiện đang công tác tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *