(kontumtv.vn) – Sáng ngày 16/12, tại Khách sạn Đông Dương, thành phố Kon Tum đã diễn ra Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh Kon Tum- Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam với Ủy ban Mặt trận Xây dựng đất nước Lào tỉnh Attapư và tỉnh Sê Kông- Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

sk2n

Buổi lễ sơ kết hợp tác giữa Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum (Việt Nam) với  Ủy ban Mặt trận Xây dựng đất nước Lào tỉnh Attapư và tỉnh Sê Kông.

Dự hội nghị, về phía tỉnh Kon Tum có đồng chí Y Mửi- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Kim Đơn – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt- Lào; đồng chí  Tô Văn Tám- Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Bình Trọng – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh, các tổ chức thành viên và hai huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi- địa phương có chung đường Biên giới với nước bạn Lào. Về phía tỉnh Attapư có đồng chí Bun-say Khăm-ma-ni-vông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Xây dựng đất nước Lào tỉnh Attapư; tỉnh Sê Kông có đồng chí Khâm-đeng Kôm-mạ-đâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Xây dựng đất nước Lào tỉnh Sê Kông, cùng các thành viên hai đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận xây dựng đất nước Lào của hai tỉnh.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận ba tỉnh đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh biên giới, đặc biệt là kết quả sau 2 năm thực hiện Bản ghi nhớ chương trình hợp tác 2012- 2013 và thảo luận về chương trình hợp tác trong giai đoạn 2014- 2015. Hai năm qua, những nội dung của Bản ghi nhớ chương trình hợp tác đã được các bên triển khai đạt kết quả tốt, nhất là trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng – an ninh, chống xâm nhập, vượt biên, xâm canh, xâm cư trái phép; tích cực hợp tác trong phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ, góp phần củng cố, xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa ba tỉnh ngày càng tốt đẹp. Trong chương trình Hợp tác giai đoạn 2014- 2015, Ủy ban Mặt trận 3 tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân dọc theo biên giới của 3 tỉnh nâng cao hiểu biết hơn nữa về truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, trao đổi thông tin giữa các thôn, bản, xã, huyện có chung đường biên giới, góp phần cùng chính quyền thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Y Mửi đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được qua hai năm triển khai thực hiện Bản ghi nhớ và tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa 3 tỉnh Attapư, Sê Kông và Kon Tum trong thời gian qua; đồng thời mong muốn sau Hội nghị này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum và Mặt trận xây dựng đất nước Lào 2 tỉnh Attapư và Sê Kông sẽ có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực hơn, nhằm không ngừng tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện, đặc biệt của nhân dân 3 tỉnh nói riêng và nhân dân Việt Nam- Lào nói chung. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác láng giềng ngày càng thân thiện, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

  Trong không khí vui tươi, phấn khởi và thắm tình đoàn kết, hữu nghị, Ủy ban mặt trận 3 tỉnh đã nhất trí ký kết Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2014- 2015 và trao quà tặng cho nhau để kỷ niệm và chào mừng sự kiện này./.

                                                 

                                                                   Quang Mẫn – Duy Phong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *