(kontumtv.vn) – Để thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ đầu năm đến nay, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 đã phân công gần 500 cán bộ, chiến sĩ hành quân về vùng sâu, vùng xa giúp dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Bộ đội giúp dân phát triển sản xuất
Bộ đội giúp dân phát triển sản xuất

Tại xã Ya Chim, Hòa Bình và xã Đăk Blà (thành phố Kon Tum), cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 28 đã giúp bà con hơn 4.000 ngày công lao động để tu sửa trường học; sửa chữa hơn 20 km đường giao thông liên thôn, liên xã; làm 2 km đường bê tông ở các thôn, làng và sân trụ sở làm việc của xã; nạo vét 4 km kênh mương thủy lợi; quét dọn, vệ sinh xung quanh nhà rông văn hóa ở các thôn, làng; giúp các gia đình chính sách, neo đơn sửa chữa nhà ở và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; làm vườn rau mẫu cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số để bà con đến tham quan, học tập…

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn còn tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào xây dựng nếp sống văn minh, ăn ở vệ sinh, khoa học và thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tổ chức giao lưu văn hóa-văn nghệ với các tổ chức Đoàn ở địa phương.

Duy Hùng –  Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *