(kontumtv.vn)Thực hiện kế hoạch huấn luyện hàng năm, vừa qua, Sư đoàn Đăk Tô thuộc Quân đoàn 3 đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập thực binh quân binh chủng với sự chứng kiến và chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk. Đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum có đồng chí Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu tham quan buổi diễn tập của đơn vị.

s10

Chỉ huy diễn tập trên bản đồ thực địa.

Đây là nội dung quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2013 của Đoàn Đăk Tô, đồng thời nhằm để tăng cường khả năng chiến đấu, hiệp đồng chiến đấu giữa các đơn vị cũng như đánh giá kết quả việc chuẩn bị vũ khí kỹ thuật phục vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu. Trên cơ sở yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đợt diễn tập lần này được Đoàn Đăk Tô chuẩn bị chi tiết, kỹ lưỡng và chủ động phối hợp với các đơn vị cùng tham gia diễn tập như Lữ đoàn Phòng không 234; Lữ đoàn Xe tăng 273; Lữ đoàn Pháo binh 40 của Quân đoàn 3 và Sư đoàn không quân 372 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân cùng các đơn vị bảo đảm khác, nên việc hợp đồng với các đơn vị phải nhịp nhàng, thống nhất theo phương án tác chiến đã đề ra. Bên cạnh đó các đơn vị còn tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc đến cán bộ, chiến sỹ nhằm để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị kỹ thuật. Với tình huống đánh chiếm điểm cao, đánh địch đổ bộ đường không, do vậy các đơn vị Pháo binh, Phòng không, Tăng thiết giáp đã tập trung hỏa lực lớn đánh vào trận địa của địch. Dưới sự yểm trợ của xe tăng các đơn vị bộ binh đồng loạt xung phong nhanh chóng đánh chiếm mục tiêu phòng ngự của địch đảm bảo bí mật, chính xác. Sau thời gian hơn hai giờ thực binh diễn tập bắn đạn thật tất cả các nội dung đã hoàn tất theo đúng phương án tác chiến, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật và được thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, cơ quan Bộ Quốc phòng đánh giá thành công với việc phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị quân binh chủng tham gia diễn tập./.

 

Duy Hùng/Đoàn Đăk Tô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *