(kontumtv.vn) – Ngày 04/9, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ phòng, chống tội phạm năm 2018 cho cán bộ, nhân viên thuộc Công an 2 tỉnh Attapư và Sekong (Lào). Lớp tập huấn này trang bị những kiến thức cơ bản về công tác đấu tranh và phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới của hai nước; góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

TAP HUAN NGHIEP VU PHONG, CHONG TOI PHAM CHO CONG AN CAC TINH ATTAPU, XE KONG, LAO

Trong thời gian 10 ngày, 43 cán bộ, nhân viên của Công an 2 tỉnh Attapư và Sekong được tiếp thu các chuyên đề về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; công tác xây dựng, sử dụng lực lượng mật trong phòng, chống ma túy và tội phạm; công tác đấu tranh các chuyên án, vụ án; công tác điều tra cơ bản của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm; công tác quản lý nghiệp vụ, kiểm tra nghiệp vụ …

Thông qua đợt tập huấn này sẽ giúp cho các cán bộ, nhân viên của Công an hai tỉnh khi về nước sẽ vận dụng tốt vào quá trình đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trên khu vực biên giới trong tình hình hiện nay.

Trong mấy năm gần đây, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của BĐBP tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Công an tỉnh Attapư, Sekong đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án, vụ án, bắt trên 40 bánh heroin và hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp. 

CTV Văn Lý

                                            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *