(kontumtv.vn) – Phát huy tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào, cán bộ nhân dân huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum và cán bộ nhân dân huyện Phu Vông, tỉnh Attapư (Lào) đã tăng cường hợp tác trong nhiều năm qua trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Đã thành truyền thống, mỗi năm đoàn đại biểu huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum và đoàn đại biểu huyện Phu Vông, tỉnh AttaPư lại gặp nhau tại Hội nghị thường niên để đánh giá kết quả hợp tác. Hội nghị thường niên năm nay diễn ra càng ý nghĩa hơn khi hai bên cùng chứng kiến Lễ kết nghĩa giữa Trường THCS Bờ Y và Trường THCS-THPT Nang Hèo, huyện Phu Vông. Ông Kiều Quốc Tường, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Hồi cho biết: “Đây là chương trình thực hiện chương trình Hội nghị thường niên giữa 2 huyện Phu Vông Ngọc Hồi. Mục đích bàn kí kết này là hợp tác trao đổi trong lĩnh vực giáo dục, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, giao lưu văn hóa, văn nghệ, giữ đẹp nét truyền thống giữa hai dân tộc và hai huyện”.

Lễ kết nghĩa
Hội nghị thường niên giữa 2 huyện Ngọc Hồi – Phu Vông

Bên cạnh thành tựu nổi bật trong lĩnh vực hợp tác giữa 2 huyện Ngọc Hồi và Phu Vông trong 10 năm qua đó là cùng nhau bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, chống buôn lậu, ngăn chặn khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên khu vực biên giới chung, hai bên còn xây dựng được tình đoàn kết tốt đẹp giữa Đảng bộ, chính quyền hai huyện, tạo điều kiện để nhân dân khu vực đường biên thuận lợi trong việc qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa và giao lưu văn hóa, thể thao. Sự kiện kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y với Đồn Công an Cửa khẩu Phu Cưa, lễ kết nghĩa giữa Bản Phu Cưa, Cụm bản Xổm Bum với thôn Iệc, xã Bờ Y và gần đây nhất là lễ kết nghĩa giữa 2 trường học là minh chứng rõ nét cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai huyện Ngọc Hồi và Phu Vông. Ông Phôm Ma Sút Sa Đà, Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Nang Hèo, huyện Phu Vông nói: “Chúng tôi vui mừng vì đã kết nghĩa, hợp tác với trường THCS xã Bờ Y. Có được điều này là nhờ lãnh đạo 2 huyện Ngọc Hồi và Phu Vông đã tạo điều kiện thuận lợi. Chúng tôi sẽ làm hết sức để những nội dung kí kết đi vào thực tế. Sẽ cố gắng vì sự đoàn kết, cùng phát triển sự nghiệp giáo dục giữa 2 đơn vị trường”.

Trong chương trình Hội nghị thường niên lần thứ XI diễn ra tại huyện Ngọc Hồi, trên tinh thần đoàn kết, thẳng thắn, hợp tác cùng phát triển, lãnh đạo hai bên đã thảo luận, trao đổi, thống nhất cùng nhau tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho người dân vùng biên, giúp bà con hiểu rõ hơn về tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai đất nước Việt Nam – Lào;  phối hợp cùng nhau bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới gắn với tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quy chế biên giới. Trong năm 2015, hai bên phối hợp xây dựng Vườn Hữu nghị tại huyện Phu Vông. Về kinh tế, huyện Phu Vông tạo điều kiện để các doanh nghiệp của huyện Ngọc Hồi sang đầu tư,  sản xuất, kinh doanh và huyện Ngọc Hồi cử kỹ sư sang giúp bạn về trồng trọt, chăn nuôi. Ông Trần Văn Chí, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi cho biết: “ Tiếp tục trao đổi kinh nghiệm về văn hóa – xã hội, về phát triển kinh tế, đặc biệt duy trì mối quan hệ giữa hai bản vừa kết nghĩa cũng như hai trường học vừa kết nghĩa và duy trì hợp tác giữa hai đồn biên phòng và trong năm 2015 sẽ cố gắng tổ chức giao lưu giữa quân sự hai huyện”.

“Về phía huyện Phu Vông, Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các bạn trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ và quân tình nguyện Việt Nam, tạo điều kiện để các doanh nghiệp ở Ngọc Hồi và Việt Nam sang đầu tư làm ăn. Tôi vui mừng vì sau mỗi năm, kết quả hợp tác của chúng ta lại có nhiều thành công mới, tình đoàn kết, hữu nghị càng sâu đậm hơn. Chúng ta sẽ cố gắng để phát triển nhiều hơn thành quả này”. Ông Su Li Chăn Xộc Khăm Chăn, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền huyện Phu Vông khẳng định.

Kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum và huyện Phu Vông, tỉnh AttaPư đã góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam và Lào đã được 2 Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

                                                          Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *