(kontumtv.vn) – Nhân kỉ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả.

Cùng với phát động các cấp Hội và hội viên tham gia các hoạt động thi đua  như: Cựu chiến binh gương mẫu làm kinh tế giỏi, Cựu chiến binh tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng nông thôn mới, Cựu chiến binh lao động sản xuất giỏi, trong dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum đã tổ chức nhiều hoạt động lớn như Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Kon Tum, Gặp mặt kỉ niệm 49 năm Chiến thắng Plei Me và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước với chủ đề cựu chiến binh gương mẫu. Thông qua những hoạt động này, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã góp phần giáo dục truyền thống, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong các mặt hoạt động, đồng thời tiếp tục phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng đến Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII.

Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến bing gương mẫu"
Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”

Hưởng ứng phong trào thi đua do Hội CCB tỉnh phát động, các cấp Hội ở cơ sở đã cụ thể hóa thành những hành động cụ thể, thiết thực như Cựu chiến binh hiến đất, hiến công để làm đường giao thông nông thôn; Cựu chiến binh tham gia bảo vệ an ninh trật tự khu dân cư và tham gia bảo vệ đường biên cột mốc biên giới; Cựu chiến binh nêu gương sáng trong giáo dục con cái, xây dựng gia đình văn hóa; Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi và Cựu chiến binh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, nổi bật là phong trào xóa nhà tạm cho hội viên, trong 6 tháng cuối năm 2014 các cấp Hội đã vận động, xây dựng được 11 nhà Nghĩa tình đồng đội, 1 nhà Nghĩa tình Điện Biên với tổng trị giá 560 triệu đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên như Hội Truyền thống Trung đoàn Plei Me, Hội truyền thống Trường Sơn đã góp phần xây dựng nhiều nhà nghĩa tình đồng đội. Ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum cho biết: “Vừa qua Tỉnh Hội đã làm được một số công việc như làm 8 căn nhà cho hội viên, trao được mấy chục suất học bổng Vừ A Dính cho con em hội viên, thăm hỏi động viên các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt thương binh bị nhiễm chất độc da cam”.

Thông qua phong trào thi đua chào mừng 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong xây dựng Hội vững mạnh toàn diện như: Hội CCB thành phố Kon Tum, Hội CCB huyện Đăk Hà, Hội CCB xã Măng Cành (huyện Kon Plông), Chi hội CCB thôn 4 (xã Diên Bình, huyện Đăk Tô). Trong phong trào CCB phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo có các điển hình như CCB Trịnh Khắc Long  (huyện Ngọc Hồi), CCB Trịnh Đình Thái (Nông trường cà phê 731, huyện Đăk Hà), CCB A Mến, A Ét (huyện Đăk Tô). Tiêu biểu trong phong trào vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có Chi hội CCB thôn Kà Tu, xã Hơ Mon, huyện Sa Thầy. 7 thành viên trong Chi hội đã kiên trì vận động trên 80% hộ dân làng Kà Tu chuyển từ cây mì sang trồng cây công nghiệp, vận động bà con không tin theo tà đạo Hà Mòn…

Với kết quả đạt được trong phong trào thi đua, các cấp Hội Cựu chiến binh tiếp tục nêu gương sáng để góp phần xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển. Ghi nhận kết quả này, năm 2014 Hội CCB tỉnh Kon Tum được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng II cho 1 tập thể và tặng  Huân chương Lao động hạng III cho 2 cá nhân; Trung ương Hội tặng cờ thi đua cho 4 đơn vị, tặng bằng khen cho 7 tập thể, 4 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 2 đơn vị, tặng bằng khen cho 75 tập thể và cá nhân.

                                                                             Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *