(kontumtv.vn) – Vốn là vùng căn cứ của Mỹ – Ngụy, sau giải phóng năm 1972, Đăk Tô đã bị tàn phá nặng nề. 40 sau ngày đất nước thống nhất, thị trấn Đăk Tô hôm nay đã là khu đô thị trù phú của tỉnh Kon Tum.

Đã hơn 43 năm trôi qua, nhưng kí ức hào hùng về thời khắc tham gia tiêu diệt căn cứ 42 của Mỹ – Ngụy, giải phóng Đăk Tô – Tân Cảnh vẫn còn nguyên vẹn đối với cựu chiến binh A Mến (tổ dân phố 2, thị trấn Đăk Tô). Vào thời điểm ấy, khu vực thị trấn Đăk Tô ngày nay là một cứ điểm quan trọng của địch ở phía bắc tỉnh Kon Tum. Lúc bấy giờ, cựu chiến binh A Mến là Tiểu đoàn Phó Tiểu đoàn 304, Tỉnh Đội Kon Tum, đã sát cánh cùng bộ đội chủ lực B 3 đánh tan căn cứ 42 của địch để giải phóng Đăk Tô – Tân Cảnh. Đây là chiến thắng của sự kết hợp quân binh chủng tài tình cuả ta gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, pháo binh và đặc biệt là binh chủng xe tăng. Cựu chiến binh A Mến nhớ lại: “Đánh từ Đăk Tô đánh xuống đây, phối hợp với quân chủ lực ở đây rồi giải phóng 42 luôn. Nhờ có xe tăng đấy, nếu chỉ có bộ binh chưa lấy được”.

Tượng đài Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
Tượng đài Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh

Đã 40 năm trôi qua kể từ ngày đất nước được giải phóng, vùng đất lắm bom nhiều đạn Đăk Tô – Tân Cảnh xưa kia giờ đã từng bước đổi thay. Chiếc xe tăng anh hùng 377 góp phần làm nên chiến thắng cách đây 43 năm giờ đây đã trở thành tượng đài chiến thắng trong quần thể di tích chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh. Thị trấn Đăk Tô hôm nay đã là khu đô thị sầm uất với dân số gần 12.500 người, đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm trên 19% và thu ngân sách địa bàn đạt gần 12 tỉ đồng.  Khu vực tổ dân phố 2 cách đây hơn 40 năm chỉ toàn rừng le với vài nóc nhà thưa thớt, giờ đây đã là khu dân cư với trên 300 hộ dân, hơn 1.000 nhân khẩu. Phần lớn người dân ở đây có đời sống kinh tế khá nhờ phát triển thương mại gắn với sản xuất nông nghiệp.

Trong xây dựng và phát triển, cán bộ, nhân dân thị trấn Đăk Tô hôm nay luôn tự hào với truyền thống mà thế hệ cha anh đã dày công vun đắp. Ông Bùi Tiến Lý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Tô nói: “Với truyền thống anh hùng trong chiến đấu thì ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ thị trấn Đăk Tô cũng luôn phát huy truyền thống quý báu đó. Trước hết là tinh thần đoàn kết của các dân tộc, tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn thị trấn, đấy là vốn quý báu nhất mà Đảng bộ phải quan tâm xây dựng”.

Phát huy truyền thống, xây dựng thị trấn Đăk Tô ổn định và phát triển bền vững, trong đó phấn đấu xây dựng thị trấn Đăk Tô đạt chuẩn đô thị loại 4 miền núi vào năm 2020 là mục tiêu mà Đảng bộ, nhân dân thị trấn Đăk Tô đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

                                                                   Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *