Trưa nay (13/11), áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông Nam Biển Đông. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 470km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên – Ninh Thuận khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ đêm mai (14/11) trên địa bàn tỉnh Kon Tum thời tiết chuyển xấu, Trời nhiều mây, có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa; riêng vùng phía Đông, Đông Bắc tỉnh khả năng có mưa to. Trên các sông, suối mực nước có dao động mạnh và tăng dần; riêng sông Đắk Bla khả năng có lũ, mực nước đỉnh lũ đạt cao hơn mức báo động cấp 1 đến xấp xỉ báo động cấp 2, vùng thượng nguồn (thuộc các huyện Kon Plong, Kon Rẫy) cao hơn mức báo động cấp 2.

Cần đề phòng lũ quét ở các suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đất dốc xung yếu.

Bản đồ dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới

bd

Bản đồ dự báo vùng ảnh hưởng mưa và lượng mưa của áp thấp nhiệt đới

bd2

Nguyễn văn Huy/Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *