Sáng nay, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão. Hồi 16 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Ngày 27/9/2013 ở Kon Tum mưa đã giảm, ngày có nắng gián đoạn; mực nước lũ trên các sông sau khi đạt mức đỉnh trong ngày 26/9 đã giảm dần. Mực nước lúc 19h tối 27/9/2013 trên các sông phổ biến ở mức thấp hơn báo động cấp 1.
Dự báo:
Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, di chuyển chậm lại mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15km.
Ở Kon Tum, trong các ngày 28, 29/9/2013 trời nhiều mây, có lúc có mưa; trưa, chiều có lúc giảm mây trời nắng yếu. Mực nước trên các sông, suối có dao động và duy trì ở mức thấp hơn báo động cấp 1. Từ đêm 28/9/2013 do ảnh hưởng của bão số 10 lượng mưa và mực nước trên các sông có khả năng tăng trở lại. Khu vực các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Glei và một số xã của huyện Kon Rẫy cần đề phòng có mưa to cục bộ sinh lũ quét ở các suối nhỏ và sạt lở ở các khu vực đất dốc, ven sông.
Nguyễn Văn Huy
Trung tâm KTTV tỉnh Kon Tum
Nguồn: Cổng TTĐT Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *