Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 đổ bộ vào khu vực Nam Trung bộ kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao và không khí lạnh tăng cường nên đêm 14, ngày 15/11 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 01 giờ đến 19 giờ ngày 15/11 ở các khu vực trong Tỉnh đạt từ 60 – 120mm; khu vực các huyện Kon Plong, Kon Rẫy và Tu Mơ Rông đã có mưa từ 150 – 225mm. Mưa to đã gây lũ trên các sông, suối; riêng sông Đắk Bla đã có lũ lớn lên nhanh. Đêm 15/11, mưa và nước lũ trên các sông đã giảm. Đến 7h sáng ngày 16/11 mực nước lũ trên sông Đắk Bla đã giảm xuống dưới mức báo động cấp 2; các sông khác xuống dưới mức báo động cấp 1.

Dự báo:

Ngày và đêm nay (16/11) trên địa bàn tỉnh Kon Tum trời nhiều mây, ngày nắng yếu, đêm có mưa rải rác; mực nước lũ trên các sông tiếp tục giảm dần xuống thấp hơn mức báo động cấp 1 và không còn gây ngập lụt nguy hiểm.

Đây là tin cuối cùng về đợt mưa, lũ này.

Nguyễn Văn Huy/Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *