Sáng nay (01/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Chiều và đêm nay (01/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ

          Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, chiều tối và đêm nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum trời nhiều mây, có mưa nhiều nơi; lượng mưa khả năng đạt từ 10 – 25mm; riêng khu vực các huyện Tu Mơ Rông, Kon Plong và phía bắc huyệ Đắk Glei có mưa từ 20 – 40mm.

         Không khí lạnh cũng làm nhiệt độ trên toàn tỉnh có xu hướng giảm; trong đó khu vực các huyện Kon Plong, Tu Mơ Rông và Bắc Đắk Glei nhiệt độ ban đêm trong những ngày tới có thể xuống dưới 18 độ C, trời rét. Các địa phương này cần chủ động chống rét cho người, vật nuôi và cây trồng.

Kỹ sư Nguyễn Văn Huy

Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Kon TUm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *