Hồi 04 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ vĩ Bắc; 112,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 570km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 – 30km, như vậy trưa nay (16/9), vùng tâm bão sẽ đi vào vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ. Đến 16 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. Ở vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 8 – 9, riêng khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) tăng lên cấp 10 – 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 – 13, giật cấp 15 – 16, sóng biển cao 5 – 6m. Biển động dữ dội

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 – 30km. Như vậy tối nay (16/9), vùng tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với cường độ cấp 10 – 11, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 – 7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8 – 9.

Tình hình mưa, lũ trong 12 giờ qua:

        Do ảnh hưởng của rìa xa phía Tây Nam hoàn lưu bão số 3 kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên đêm hôm qua (15/9) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có mưa nhiều nơi; khu vực huyện Ngọc Hồi, Đắk Tô và Đắk Glei đã có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 70 – 110mm.

Trên các sông, mực nước tăng dần và có lũ trở lại

Dự báo tình hình mưa, lũ trong 24 giờ tới.

Ngày và đêm nay (16/9), hoàn lưu phía Tây Nam và phía Nam của bão kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ tiếp tục gây mưa vừa, mưa to trên diện rộng ở Kon Tum. Dự báo lượng mưa trên phạm vi toàn tỉnh đạt từ 50 – 100mm; khu vực các huyện Đắk Glei, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đắk Tô có nơi đạt từ 100 – 150mm.

Trên các sông, mực nước lũ tiếp tục lên; riêng sông Pô Kô nước lũ sẽ lên nhanh trong sáng nay.

 Dự báo mực nước lũ trên các sông lúc 13 giờ hôm nay:

TRẠM

SÔNG

Hmax (m)

Mức báo động

Xu thế tiếp theo

Đắk Mốt Đăk Pô Kô

585,50

Cấp 2

Tiếp tục lên

Đắk Tô Đắk Tơ Kan

577,50

> Cấp 1

Tiếp tục lên

KonPlong Đắk Bla

593,50

 Cấp 2

Tiếp tục lên

Kon Tum Đắk Bla

518,00

> Cấp 1

Tiếp tục lên

Khu vực các huyện Đắk Glei, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đắk Tô cần chú ý đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét ở các suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đất dốc xung yếu.

mualu

Ảnh mây của bão lúc 6h ngày 16/9/2014

CTV Kỹ sư  Nguyễn Văn Huy/ Trung tâm KTTV tỉnh Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *