(kontumtv.vn) – Ngày 9/8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lại Xuân Lâm về việc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Các tháng đầu mùa mưa năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều trận mưa lớn kèm theo gió lốc, giông sét. Mưa lũ, giông lốc làm tốc mái và hư hỏng hơn 300 nhà dân, khiến 2 người chết, 6 người bị thương, gần 180 ha cây trồng bị hư hại, ngập lụt, bồi lấp và nhiều gia súc bị cuốn trôi. Một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn… bị sạt lở nghiêm trọng. 7 trụ điện gãy đổ, 13 hạng mục công trình thủy lợi, 1 công trình nước sinh hoạt bị xói lở, bồi lấp… Ước thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay gần 60 tỷ đồng. Ngay sau khi thiệt hại xảy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại và tích cực triển khai các giải pháp khắc phục như thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn, hỗ trợ kinh phí mai táng người bị chết, chữa trị người bị thương; vận động nhân dân và huy động nguồn lực tại chỗ giúp đỡ các hộ bị thiệt hại ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm cho biết, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn luôn là nhiệm vụ quan trọng được tỉnh triển khai thường xuyên. Trước và trong mùa mưa lũ, tỉnh luôn bám sát kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó kịp thời khi sạt lở đất xảy ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, ngành chức năng và địa phương thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ người, tài sản và công trình khi có sự cố thiên tai xảy ra; tăng cường rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn phù hợp với thực tiễn địa phương; đẩy mạnh công tác truyền thông, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc trong mùa mưa lũ. Hiện nay, nguồn kinh phí bố trí cho công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai tại tỉnh Kon Tum còn hạn chế, qua đây, tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai quan tâm hỗ trợ về kinh phí để tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải đề nghị thời gian tới, tỉnh Kon Tum tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường lực lượng xung kích, dân quân tự vệ tại địa phương phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn; chuẩn bị các phương án phòng, chống thiên tai về sạt lở đất, lũ quét, hạn hán cụ thể và chi tiết hơn; đẩy mạnh đảm bảo an toàn hồ đập, ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành hệ thống quan trắc để đạt kết quả chính xác hơn. Đối với công tác thông tin, truyền thông, các đơn vị viễn thông trên địa bàn cần tăng cường đầu tư dịch vụ phủ sóng để hỗ trợ tốt cho công tác phòng, chống thiên tai; đảm bảo đường truyền liên lạc thông suốt trong thời gian mưa lũ kéo dài. Địa phương thường xuyên truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần giảm thiểu thương vong, thiệt hại về tài sản khi có thiên tai xảy ra.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *