(kontumtv.vn) – Ngày 26/7, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm làm trưởng đoàn đã đến thăm, hỗ trợ nhân dân tỉnh Attapư (Lào) bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian – Xe Namnoy vào ngày 23/7 vừa qua. Tiếp đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum có ông Lệch Xay Nha Phon – Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư.

tinh kon tum ho tro nhan dan lao

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đã chia buồn trước những mất mát của nhân dân tỉnh Attapư do sự cố vỡ đập thủy điện Xe  Pian – Xe Namnoy.  Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trao thư thăm hỏi của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng đến Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư; trao 500 triệu đồng tiền mặt và 350 suất quà trị giá 100 triệu đồng của tỉnh Kon Tum để tỉnh Attapư hỗ trợ cho nhân dân vùng bị thiệt hại. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chính quyền tỉnh Attapư, người dân vùng bị thiệt hại sẽ sớm khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum trao 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng và 50 triệu đồng tiền mặt; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapư 50 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ người dân vùng bị thiệt hại.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Attapư, ông Lệch Xay Nha Phon – Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư đã cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của tỉnh Kon Tum trong việc giúp nhân dân tỉnh Attapư khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa 2 nước Viêt Nam – Lào nói chung và 2 tỉnh Kon Tum – Attapư nói riêng.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư đã thông báo về sự cố vỡ đập thủy điện Se Pien – Se Namnoy ở huyện Sanamxay xảy ra vào đêm 23/7 làm 13 bản bị ảnh hưởng, trong đó có 6 bản bị ảnh hưởng nặng; hiện có hơn 100 người mất tích và hơn 3.000 người dân bị ảnh hưởng. Những hỗ trợ của tỉnh Kon Tum, tỉnh Attapư sẽ chuyển đến người dân vùng bị thiệt hại sớm nhất để giúp người dân vượt qua khó khăn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đã đến thăm và hỗ trợ 10 triệu đồng cho Hội Việt kiều tỉnh Attapư để hỗ trợ cho 15 hộ gia đình người Việt bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *