(kontumtv.vn) – Chiều 15/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Tọa đàm nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2015). Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; Ban Dân vận các huyện, thành phố.

Tọa đàm kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng
Tọa đàm kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 85 năm công tác dân vận của Đảng; khẳng định những thành tích đạt được trong 85 năm qua đã góp phần tạo sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân, giúp Đảng ta tập hợp sức mạnh của các tầng lớp nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác vận động quần chúng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo; vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần quan trọng tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đội ngũ cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đạt được trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, hiện nay toàn Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, để Nghị quyết Đảng bộ sớm đi vào cuộc sống thì công tác dân vận có vai trò hết sức quan trọng và cần thiết. Trong thời gian tới, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của ngành dân vận; tích cực nghiên cứu, rèn luyện, sâu sát, bám cơ sở; kịp thời có thông tin đúng, đủ, sát tình hình để tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kịp thời giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở; ngăn chặn và hạn chế tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, tạo điểm nóng.

Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng,  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã trao tặng Ban Dân vận Tỉnh ủy bức trướng mang dòng chữ: “Phát huy truyền thống 85 năm công tác dân vận của Đảng, tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác dân vận của Đảng cho 15 cá nhân.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *