(kontumtv.vn) – Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam.

Hội nghị
Hội nghị tổng kết thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam

Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2006. Qua 9 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đều phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, tham gia có hiệu quả công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Các chế độ chính sách cho hội viên CCB, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nghèo đã được các cấp Hội quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho hơn 400 đồng chí; giải quyết mai táng phí hơn 410 trường hợp; số CCB được hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ hơn 770 đồng chí; hơn 13.000 CCB được hưởng chế độ theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ; có 976 đối tượng được hưởng chế độ phơi nhiễm chất độc da cam.

Để thực hiện hiệu quả Pháp lệnh, các đại biểu tham gia Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thời gian tới, các cấp Hội CCB sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, hội viên, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân; phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực, gương mẫu trong cuộc sống đời thường, tạo sự lan tỏa trong quần chúng nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *