(kontumtv.vn) – Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước do Phó Chủ tịch Ủy ban Khăm Lạ Linh Nạ Sỏn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBMTTQVN tỉnh Kon Tum nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác mặt trận.

TRAO DOI KINH NGHIEM VE CONG TAC MAT TRAN

Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, UBMTTQVN tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; vai trò của Mặt trận trong việc phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhần dân; giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; công tác đối ngoại nhân dân và giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQVN nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt đã bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn. Đồng thời chia sẻ với những mất mát sau sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapư. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào tiếp tục được hai Đảng, hai Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để Mặt trận, các ngành, đoàn thể tăng cường hợp tác, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, kinh tế, xã hội giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, cả hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về xây dựng văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc; công tác dân vận; kinh nghiệm phát huy vai trò của Đảng trong quản lý, hoạt động của Mặt trận, các hội đoàn thể; công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ…

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Khăm Lạ Linh Nạ Sỏn đã chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã tạo điều kiện thuận lợi để đoàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác mặt trận. Đồng thời tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Lào, tỉnh Kon Tum và các tỉnh khu vực Nam Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *