(kontumtv.vn) – Vừa qua, Bà Nguyễn Hồng Lý – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Hội Nông dân tỉnh. Dự buổi làm việc có ông Đào Xuân Qúy – Phó bí thư Tỉnh ủy.

Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh có hơn 57.000 hội viên, sinh hoạt ở 100 cơ sở Hội. Hầu hết các tổ chức cơ sở Hội đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò của người nông dân, chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên thể hiện mối quan hệ gắn kết trách nhiệm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Công tác Hội được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm triển khai lồng ghép có hiệu quả, các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp ở các cấp Hội, với nội dung, hình thức thi đua phong phú.

      hoi nong dan

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân tỉnh

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam  đánh giá cao tổ chức Hội và phong trào nông dân của tỉnh, đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế, văn hóa xã hội,  an ninh quốc phòng ở địa phương. Mặc dù là địa bàn khó khăn, đời sống, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhưng Hội Nông dân tỉnh đã đạt được những kết quả đáng kể, làm tốt vai trò đại diện cho hội viên nông dân, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh, nâng cao vai trò nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, bà Phó Chủ tịch Trung ương Hội đề nghị trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh cần nâng cao hơn nữa chất lượng của Hội, xây dựng đề án thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho hội viên, nâng cao kiến thức cho nông dân về thị trường để có hướng sản xuất phù hợp, có khả năng sử dụng phương tiện cơ giới hóa, liên kết sản xuất, sản xuất phải có mô hình và thông qua hợp tác xã.

Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của gia đình ông Trần Xuân Vịnh ở thôn 10, xã Đăk Hring và làm việc với xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, xã vừa đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

                                                                                       Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *