(kontumtv.vn) – Sáng 5/6, tại Công viên huyện Ngọc Hồi, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Dự buổi lễ có Ông Hà Ban, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh. Đại diện đoàn đại biểu tỉnh Attapư nước CHDCND Lào có bà Vách Sá Đi Khọt Nhô Tha – Phó Bí thư  Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapư.

Cách đây 54 năm, nhân dịp Tết Canh Tí 1960, Bác Hồ đã phát động “ Tết trồng cây” với mong muốn làm cho đất nước ta ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, góp phần cải thiện môi sinh, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng. Trong lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm nay, tỉnh Kon Tum triển khai trồng trên 5 ha cây xanh tại đồi 501, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi; đồng thời kêu gọi cán bộ, nhân dân trong toàn tỉnh hạn chế sử dụng nguồn nguyên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, gây biến đổi khí hậu; kêu gọi cộng đồng tự giác tham gia bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo như than đá, dầu mỏ, khí đốt; tích cực tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng, phòng chống cháy rừng, bảo tồn các loại động vật hoang dã.

UBND tỉnh phát động Tết trồng cây tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi
UBND tỉnh phát động Tết trồng cây tại Công viên huyện Ngọc Hồi

Trong không khí phấn khởi của lễ phát động Tết trồng cây, ông Nguyễn Hữu Hải- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Attapư, nước bạn Lào tham dự Tết trồng cây. Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cán bộ, nhân dân trong tỉnh hãy tích cực trồng cây xanh, gây rừng, bảo vệ môi trường để bày tỏ lòng biết ơn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và là hành động cụ thể để hưởng ứng ngày môi trường thế giới: “Chúng ta hãy cùng nhau chung sức trồng cây gây rừng bảo vệ môi trường sống. Chúng ta hãy hành động từ mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng nhằm bảo vệ môi trường, để môi trường sống của chúng ta ngày càng tốt hơn, xanh hơn, đẹp hơn. Sau buổi lễ này tôi yêu cầu các cấp, các ngành trồng cây tại cơ quan, địa phương một cách thiết thực và hiệu quả”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vách Sá Đi Khọt Nhô Tha đánh giá cao việc UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Tết trồng cây tại khu vực ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Cam Pu Chia. Bà cho rằng đây là sự kiện để cải thiện môi trường thế giới và là hành động phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước của 2 nước Lào và Việt Nam.

Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây, ông Hà Ban và Bà Vách Sá Đi Khọt Nhô Tha đã trồng cây sa la tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi. Sa la là loại cây xuất xứ từ Ấn Độ, được người dân nơi đây xem là linh thiêng, cây do Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tặng tỉnh Kon Tum.

Cũng trong dịp này, lãnh đạo hai tỉnh Kon Tum và Atapư đã thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và trồng cây xanh lưu niệm tại tại Nghĩa trang huyện Ngọc Hồi, trồng 2 cây bàn vuông do Bộ tư lệnh Hải quân tặng tỉnh Kon Tum tại khu vực Bia Di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh đông Trường Sơn tại xã Bờ Y. Bàn vuông là loại cây đặc biệt, chỉ có ở đảo Trường Sa của Việt Nam, có hoa rất đẹp nhưng chỉ nở vào ban đêm, và là loại cây có sức sống rất mãnh liệt.

Cùng ngày 5/6, lãnh đạo 2 tỉnh Kon Tum, Attapư và đại biểu tuổi trẻ, nhân dân 2 nước Việt Nam – Lào đã tham gia Lễ trồng cây xanh tại khu vực cột mốc ba biên Việt Nam – Lào – Cam Pu Chia tại xã Bờ Y. Đây là năm thứ 2 tỉnh Kon tổ chức trồng cây xanh khu vực ngã ba biên giới. Việc làm này đã tạo được sự đồng thuận cao của chính quyền và nhân dân 3 tỉnh Rattarakiri – Vương Quốc Cam Pu Chia, Attapư – Lào và Kon Tum – Việt Nam.

                                                                                                Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *