(kontumtv.vn) – Sáng 28/8, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã đưa ra xét xử vụ án Lê Quang Tứ và đồng bọn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, theo khoản 3, điều 281 và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2, điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, bị cáo Lê Quang Tứ, Nguyễn Kim Sơn, Bùi Hải Nhân, Trịnh Duy Minh, Trịnh Duy Thông bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, theo khoản 3, điều 281, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; các bị cáo Nguyễn Thanh Phương, Trần Thanh Hải, Trần Ngọc Thi, Nguyễn Đức Nam, Phạm Huy Thông bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2, điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Cáo trạng cho rằng các bị cáo đã gây thất thoát của Nhà nước số tiền hơn 8 tỷ 346 triệu đồng trong quá trình thi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum, xảy ra từ năm 2004. Phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 28 đến ngày 30/8/2018.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *