(kontumtv.vn) – Với tinh thần phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các cấp Hội CCB tỉnh Kon Tum đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nêu gương sáng trong các lĩnh vực như xây dựng nông thôn mới, giáo dục truyền thống.

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, hơn 330 hội viên CCB xã Ia Chim, thành phố Kon Tum đã vận động người dân phát huy nội lực xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, cổng chào thôn, xây dựng gia đình văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự ở khu dân cư. Qua đó đã góp phần xây dựng xã Ia Chim đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016. Ông Trần Văn Thương, Chủ tịch Hội CCB xã Ia Chim nói: “Trong xây dựng nông thôn mới, hội viên CCB luôn gương mẫu, đóng góp ngày công, nhiều hội viên hiến đất, đóng góp tiền để xây dựng nông thôn mới”.

CCB
CCB giúp nhau phát triển kinh tế

Không chỉ điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội CCB còn là điển hình trong hoạt động giáo dục truyền thống, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Ông Trần Mạnh Long, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Kon Tum nói: “Trong dịp Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ, hội viên CCB đóng góp hàng ngàn ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, góp phần làm cho Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp. Đặc biệt qua Đại hội Đảng có 362 hội viên được đại hội các cấp bầu vào cấp ủy. có 590 hội viên được bầu vào HĐND các cấp. Đây là lực lượng nòng cốt của Hội trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền”.

Tính đến tháng 11/2016, Hội CCB tỉnh Kon Tum có 115 tổ chức cơ sở hội, gần 16.400 hội viên, tăng 72 cơ sở hội, tăng gần 15.000 hội viên so với năm 1991. Phong trào hội viên làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, tương thân, tương ái được các cấp Hội triển khai hiệu quả. Tính riêng giai đoạn 2011- 2016, Hội đã xây dựng được Quỹ Nghĩa tình đồng đội hơn 5,1 tỉ đồng, giúp trên 570 lượt hội viên vay vốn không lãi suất để phát triển kinh tế, giảm nghèo. Các cấp Hội đóng góp và huy động trên 4,4 tỉ đồng để xây dựng 97 nhà tình nghĩa, xóa 490 căn nhà tạm cho hội viên. Qua đó góp phần hạ tỉ lệ hội viên nghèo từ gần 25% năm 2011 xuống còn hơn 14 % vào năm 2016. Tiêu biểu trong phong trào Hội ở cơ sở có Hội CCB xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà. Trong 10 tháng đầu năm, Chi hội đã phát triển mới được 25 hội viên, nâng số hội viên toàn xã lên 175 người. Thông qua hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, số hội viên CCB nghèo ở xã Đăk Hring từ 46 hộ năm 2011 giảm còn 16 hộ trong năm 2016. Ông Dương Văn Thủy, Chủ tịch Hội CCB xã Đăk Hring cho biết: “Hội CCB xã đã tín chấp vay Ngân hành Chính sách xã hội. Đến thời điểm này xây dựng được 4 tổ tiết kiệm, với số tiền 3,5 tỉ đồng để giúp hội viên giảm nghèo bền vững. Hội vận động hội viên xây dựng được 70 triệu đồng quỹ hội để giúp anh em khó khăn đột xuất”.

Kết quả hoạt động của các cấp Hội CCB trong năm 2016 nói riêng và trong giai đoạn 2011-2016 nói chung đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hôi của tỉnh. Đặc biệt góp phần nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự hào về truyền thống đối với thế hệ trẻ. Đây là cơ sở để Hội CCB tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2012-2017. Ông Trần Mạnh Long cho biết: “Mục tiêu cuối nhiệm kỳ (cuối năm 2017) Hội CCB tỉnh phấn đấu đạt trên 80% cơ sở Hội trong sạch vững mạnh, trên 90% hội viên gương mẫu, không có tổ chức cơ sở Hội yếu kém, không có hội viên vi phạm kỷ luật”.

Kết quả phong trào thi đua trong năm 2016 cũng là thành tích các cấp Hội CCB tỉnh Kon Tum chào mừng 25 năm ngày thành lập Hội CCB tỉnh (9/11/1991-9/11/2016).

                                                Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *