(kontumtv.vn) – Phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, những năm qua, lực lượng BĐBP Kon Tum không ngừng nỗ lực, phấn đấu, nắm chắc địa bàn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Đặc biệt đơn vị đã phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.  

Đứng chân trên địa bàn trọng điểm, nơi ngã ba biên giới Đông Dương, những năm qua, ngoài quản lý, bảo vệ vững chắc gần 20 km đường biên trên 2 tuyến biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y còn làm tốt công tác quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Đặc biệt đơn vị đã phối hợp với các ngành liên quan đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại qua cửa khẩu. Riêng tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, trong năm 2016 đã phát hiện và xử lý 14 vụ vi phạm pháp luật, trong đó có 1 vụ vận chuyển vũ khí và 11 vụ vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới. Đại úy Nguyễn Văn Ngọc, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y nói: “Để đạt được kết quả đó, đơn vị thường xuyên tổ chức giáo dục, tuyên truyền, đồng thời cán bộ chiến sĩ trong Trạm thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và của cấp trên giao cho. Đơn vị đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hành lý, phối hợp với Hải quan làm các thủ tục xuất nhập cảnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật”.

Phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh biên giới với nước bạn
Phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh biên giới với nước bạn

Đặc biệt, trong năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới trong tình hình mới. Đơn vị đã tổ chức cho các hộ dân, các khu dân cư đăng ký tham gia thực hiện mô hình tự quản đường biên cột mốc và mô hình tổ an ninh tự quản các thôn. Thiếu tá Đặng Nguyên Hương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn xã Bờ Y có 1 tập thể thôn Iệc và 10 hộ gia đình tham gia tự quản phong trào an ninh trật tự trên khu vực biên giới và có 8 tổ tự quản an ninh trật tự trên 8 thôn đều hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn và tham gia tích cực cùng với bộ đội biên phòng giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội địa bàn”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 280 km tiếp giáp với Lào và Cam pu chia, với 13 xã biên giới thuộc 4 huyện Đắk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H’Drai. Những năm qua, ngoài nỗ lực vượt khó, bám nắm địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh còn làm tốt công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, chung sức xây dựng nông thôn mới, với nhiều mô hình có hiệu quả như “Hũ gạo tình quân dân”, “Nâng bước em đến trường”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới” và một số mô hình khác. Qua đó đã giúp được nhiều hộ thoát nghèo. Ông A Nhờ (thôn Tà Póok, Đăk Nông, Ngọc Hồi) nói: “Từ năm 2015, Đồn Biên phòng hỗ trợ cho gia đình 2 con bò nuôi để sinh sản. Bữa nay cũng được 2 con bò nghé. Gia đình rất cảm ơn Đồn Biên phòng quan tâm đến gia đình để  xóa đói, giảm nghèo”.

“Ngoài nhiệm vụ nòng cốt là quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, Đồn Biên phòng còn phối hợp với chính quyền địa phương giúp dân xóa đói giảm nghèo. Trong năm 2014, Đồn đã vận động các doanh nghiệp và cán bộ, chiến sỹ được 60 triệu đồng mua được 4 con bò giống sinh sản tặng cho 4 hộ nghèo. Đến nay, Đồn đã duy trì và phát triển được từ 4 con lên 9 con bò. Đây là nét nổi bật trong năm qua”. Đại úy Hồ Văn Hạ, Chính trị biên phó Đồn Biên phòng Dục Nông cho biết.

Đặc biệt trong 2 năm gần đây, Thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, các đồn biên phòng trong tỉnh đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, được các địa phương, cơ sở tích cực hưởng ứng và mang lại hiệu quả. Ông Nguyễn Duy Cường, Chủ tịch UBND xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi nói: “Thông qua Chương trình phối hợp chung, hàng tháng chúng tôi có trao đổi về nội dung thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã và tình hình an ninh trên tuyến biên giới. Chúng tôi cũng đã thực hiện nghiêm Chỉ thị 01 về công tác giao và vận động các hộ dân bảo vệ tuyến đường biên cột mốc và hàng năm tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đường biên mốc giới”.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2017, Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, mệnh lệnh công tác biên phòng của tỉnh và cấp trên giao.

Cùng với phong trào thi đua quyết thắng trong toàn quân, những ngày này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đang đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 58 năm Ntruyền thống Bộ đội Biên phòng và 28 năm Ngày Biên phòng toàn dân, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, giúp  dân phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng khu vực biên giới an toàn, vững mạnh.

Quang Mẫn – Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *