(kontumtv.vn) – Ngày 18/7, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại làng Kà Bầy, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, đã có 190 con lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy. Nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan, huyện Sa Thầy đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn, dập dịch.

Theo ông Mai Nhữ Nam, Chủ tịch UBND xã Hơ Moong, hiện nay tổng đàn lợn của xã còn hơn 200 con. Phần lớn người dân nuôi theo tập quán thả rông, không có chuồng trại, vì vậy, xã đã tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn, tổ chức khoanh vùng, ngăn chặn, dập tắt ổ dịch, không chủ quan lơ là. Ông Mai Nhữ Nam nói: “Ttrước tình hình dịch bệnh bùng phát, xã tiếp tục chỉ đạo xuyên suốt toàn hệ thống chính trị triển khai rộng rãi ở các thôn làng, các tổ chốt chặn phải đảm bảo duy trì 100%. Thành lập các tổ tiêu độc khử trùng rải vôi, phun thuốc”.

Khử trùng tiêu độc ổ dịch
Khử trùng tiêu độc ổ dịch

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, UBND huyện Sa Thầy đã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với địa phương có dịch tổ chức các biện pháp ngăn chặn, khống chế dịch bệnh. Theo đó đã cấp phát 100 lít hóa chất khử trùng tiêu độc, tổ chức phun liên tục 1 ngày 1 lần tại vùng có dịch; xã đã cấp 1 tấn vôi bột cho các thôn làng để phục vụ công tác chống dịch. Nhờ triển khai tích cực nhiều biện pháp, từ ngày 20/7 đến nay, trên địa bàn huyện Sa Thầy không phát sinh mới dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, nguy cơ phát sinh lây lan dịch bệnh vẫn còn cao. Bà Nguyễn Thị Luyến, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp  huyện Sa Thầy cho biết: “Khó khăn trong công tác phòng chống Dịch tả lợn châu phi trên địa bàn là đa số các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, với tập quán nuôi thả rông, từ đó khó khăn trong công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Thời tiết mưa ẩm dễ bùng phát dịch bệnh”.

Với quyết tâm ngăn chặn dập tắt ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng, UBND huyện tiếp tục duy trì 5 chốt kiểm dịch động vật tạm thời từ tháng 6 đến nay, đồng thời thành lập thêm 1 chốt kiểm dịch tại xã Sa Nghĩa, vùng uy hiếp tiếp giáp với xã Hơ Moong. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy nói: “Chúng tôi đã phân công lực lượng chức năng để theo dõi, quản lý, đồng thời kiểm tra các phương tiện ra vào. Địa phương đã tổ chức rắc vôi bột ở các địa điểm ra vào địa bàn nhằm phòng chống dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Tổ chức họp dân tuyên truyền, vận động người dân không thu mua, sử dụng nguồn thực phẩm từ lợn các vùng dịch”.

Để tăng cường giám sát công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, UBND huyện Sa Thầy đã thành lập tổ công tác đặc biệt tiến hành kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn giám sát hoạt động của các chốt kiểm dịch; bám sát địa bàn, nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các hộ chăn nuôi lợn, khu vực giết mổ gia súc và cơ sở kinh doanh sản phẩm từ lợn; trực tiếp điều hành xử lý khi phát sinh dịch bệnh; tiếp nhận và thường xuyên thông tin về diễn biến dịch bệnh.

Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, huyện Sa Thầy đẩy mạnh tuyên truyền đến hộ chăn nuôi thực hiện 5 không: Không giấu dịch, điều trị lợn bệnh; không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh cũng như thịt lợn chết; không vứt xác lợn bệnh, lợn chết ra môi trường làm phát tán dịch bệnh và không sử dụng thức ăn thừa để nuôi lợn mà không qua xử lý nhiệt. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, sát trùng phòng dịch, tăng cường hơn nữa các giải pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn, đặc biệt là đàn lợn giống để tái đàn sau khi hết dịch.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *