(kontumtv.vn) – Chiều ngày 21/12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn đến thăm và chúc Tết đồng bào tỉnh Vĩnh Phúc vào xây dựng kinh tế mới tại tỉnh Kon Tum.

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 02 tỉnh đã trao đổi, thông tin về tình hình kinh tế – xã hội của 02 địa phương; công tác di dân, xây dựng kinh tế mới của người dân tỉnh Vĩnh phúc vào địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, từ năm 1998 đến năm 2004, tỉnh Kon Tum đã thực hiện 04 dự án kinh tế mới và tiếp nhận 610 hộ dân từ tỉnh Vĩnh Phúc vào lập nghiệp; gồm dự án kinh tế mới tại xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi; dự án kinh tế mới tại xã Đăk Ruồng, xã Đăk Tờ Re, xã Tân Lập và thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa khẳng định, tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách hỗ trợ các hộ dân kinh tế mới ở tỉnh Vĩnh Phúc vào lập nghiệp theo quy định của Nhà nước. Các huyện có dân đến xây dựng kinh tế mới còn chủ động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để hỗ trợ phát triển sản xuất cho bà con. Đến nay, nhìn chung đời sống của người dân kinh tế mới Vĩnh Phúc đã tương đối khá. Bà con chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội và phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền tỉnh Kon Tum giúp người dân kinh tế mới tỉnh Vĩnh Phúc ổn định cuộc sống; mong muốn mối quan hệ giữa 2 tỉnh càng được thắt chặt, kinh tế – xã hội của 2 tỉnh ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao và tỉnh Kon Tum tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đồng bào tỉnh Vĩnh Phúc đi kinh tế mới tại Kon Tum phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *