(kontumtv.vn) – Trước thực trạng người dân thiếu đất sản xuất ngập lòng hồ thủy điện Đăk Đrinh, Đoàn Đăk Tô (Binh đoàn Tây Nguyên) đã hỗ trợ nhân lực, giúp địa phương khai hoang đồng ruộng để nhân dân có đất sản xuất, ổn định đời sống.

Đoàn Đăk Tô đã cử 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn H8 về xã Đăk Nên, huyện Kon Plông để giúp nhân dân khai hoang ruộng trồng lúa nước. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, ăn ở, song cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã chủ động,  nhanh chóng bắt tay vào công việc, giúp bà con địa phương khai hoang đất sản xuất. Trong thời gian gần 20 ngày, cán bộ, chiến sỹ đã khai hoang được 25 ha. Thượng úy Phan Văn Tú, Đại đội trưởng, Đại đội 6 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn H8, Đoàn Đăk Tô) nói: “Trước khi thực hiện, đơn vị chúng tôi tổ chức quán triệt các chỉ thị, qui định cũng như mục đích, ý nghĩa về đợt làm công tác dân vận này. Thực hiện nhiệm vụ ở xã Đăk Nên, bước đầu gặp nhiều khó khăn, địa hình núi rất cao, đá rất nhiều. Được sự động viên của chính quyền địa phương và Sư đoàn, Trung đoàn, chúng tôi quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”.

Bộ đội giúp dân khai hoang đồng ruộng
Bộ đội giúp dân khai hoang đồng ruộng

Ngoài khai hoang đồng ruộng, cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn H8 còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất để thoát nghèo bền vững.

Ở Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn H8 có nhiều chiến sĩ trẻ mới nhập ngũ tham gia giúp nhân dân khai hoang đất sản xuất, anh em động viên, nhắc nhở nhau phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ dân vận. Binh nhất Hồ Văn Sang chia sẻ: “Chúng tôi được sự quan tâp của các cấp Trung đoàn, Sư đoàn. Ở đây công việc khai hoang rất vất vả, tuy nhiên chúng tôi được giao quyết tâm từ đầu, cơ bản đến thời điểm này thực hiện khá tốt nhiệm vụ”.

“Địa phương cám ơn Đoàn Đăk Tô đã đưa cán bộ, chiến sỹ lên để giúp người dân khai hoang, cải tạo cánh đồng, tái định canh, định cư, thuộc dự án thủy điện Đăk Đrinh. Địa bàn ở đây đồi núi nhiều, nên việc khai hoang để tạo ra những cánh đồng rất khó khăn. Đến nay cơ bản cánh đồng được đưa nước vào để người dân canh tác”. Ông Đinh Xuân Nhớ, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Nên, huyện Kon Plông nói.

Việc giúp nhân dân khai hoang đất để trồng lúa nước của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn H8, Đoàn Đăk Tô không chỉ góp phần giải quyết khó khăn cho người dân nơi đây về đất sản xuất, giúp bà con từng bước xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống, mà còn thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *