(kontumtv.vn) – Tối 30/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Thông báo số 5548/TB-BCĐ thông tin về 10 trường hợp mắc Covid-19 vừa được ghi nhận trên địa bàn tỉnh. 

3 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2, đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

Trong 10 trường hợp mắc Covid-19 có 4 trường hợp được ghi nhận trong cộng đồng và 6 trường hợp là công dân từ các nơi khác trở về tỉnh; tất cả đều được kiểm soát và cách ly, điều trị kịp thời. Cụ thể, các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng (bệnh nhân thứ 241, 242, 243, 244) gồm: P.Đ.N, sinh năm 2004, giới tính nam, ở phường Quyết Thắng; P.A.T, sinh năm 2004, giới tính nam, ở phường Duy Tân; N.T.Đ, sinh năm 2004, ở phường Quang Trung và L.C.H.N, sinh năm 2004, giới tính nam, ở phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum.

Đây là các F1 của bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 200 (có mã số bệnh nhân là 885.901) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 23/10/2021. Ngày 23/10/2021, các công dân này được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 29/10/2021, các công dân này được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2, hiện nay đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

3 trường hợp (bệnh nhân thứ 238, 239, 240) là các công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 24/10/2021. Ngay sau khi đến Chốt 1- Sao Mai (thành phố Kon Tum), các công dân này được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2; ngày 29/10/2021, có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2; được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi).

Trường hợp mắc Covid-19 thứ 245 là A.P, sinh năm 2002, giới tính nam, ở xã Đăk Pxi (huyện Đăk Hà), từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 6/10/2021 và được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà. A.P thực hiện cách ly tập trung từ ngày 6/10 – 19/10/2021, trong thời gian này, A.P được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS- CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần đều có kết quả âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 20/10/2021, A.P hết thời gian cách ly tập trung, được trở về nhà tại xã Đăk Pxi để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Ngày 29/10/2021, A.P được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS.CoV-2. Hiện A.P đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

Trường hợp mắc Covid-19 thứ 246 là A.H, sinh năm 2004, giới tính nam, ở xã Đăk Pxi (huyện Đăk Hà), từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 11/10/2021, được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Đăk Hà. A.H thực hiện cách ly tập trung từ ngày 11/10 – 24/10/2021; trong thời gian này, A.H được thực hiện xét nghiệm 4 lần với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, cả 4 lần đều có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2. Ngày 25/10/2021, A.H hết thời gian cách ly tập trung, được trở về nhà tại xã Đăk Pxi và tiếp tục theo dõi sức khỏe. Ngày 29/10/2021, A.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Hiện A.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

Trường hợp mắc Covid-19 thứ 247 là Đ.H.H, sinh năm 1981, giới tính nam, ở phường Lê Lợi, (thành phố Kon Tum). Ngày 29/10/2021, Đ.H.H di chuyển về tỉnh Kon Tum (trước đó, Đ.H.H có đến Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Gia Lai…) qua Chốt 1- Sao Mai (thành phố Kon Tum); tại đây, Đ.H.H có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Hiện Đ.H.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

Tính đến 6 giờ ngày 30/10/2021, tỉnh Kon Tum ghi nhận 247 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 227 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 20 ca phát hiện tại cộng đồng (trong đó có 1 ca phát hiện trong vùng cách ly y tế, 4 ca phát hiện tại cơ sở cách ly tập trung).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *