(kontumtv.vn) – Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã xét xử Trịnh Ngọc Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mặc dù đã chịu hình phạt 12 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng trong thời gian thử thách, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 2 công dân Lào.

Đối tượng Trịnh Ngọc Hạnh tại phiên tòa
Đối tượng Trịnh Ngọc Hạnh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào tháng 7/2018, tại nước CHDCND Lào, Trịnh Ngọc Hạnh đã thuê A Hóa và A Loan, cùng trú tại xã Đăk Ba, huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông vận chuyển cát sỏi. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên Hạnh trao đổi với A Hóa và A Loan sẽ góp vốn đổi, mua xe máy cày mới có công suất lớn hơn để vận chuyển nhiều cát sỏi. A Hóa và A Loan tin tưởng nên đồng ý, giao xe cho Hạnh. Theo thỏa thuận xe máy cày trị giá 100.000.000 đồng. Ngoài ra, A Hóa và A Loan còn giao thêm 50.000.000 đồng tiền mặt cho Hạnh. Sau đó, Hạnh bán xe máy cày được 70.000.000 đồng, tiêu xài hết vào việc cá nhân.

Tòa tuyên phạt Trịnh Ngọc Hạnh 36 tháng tù giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cộng với 12 tháng tù về tội danh “Trộm cắp tài sản”, tổng hình phạt là 48 tháng tù giam. Ngoài ra, Hạnh phải bồi thường cho A Hóa và A Loan số tiền 150 triệu đồng.

CTV Tấn Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *