(kontumtv.vn) – Tối 17/1, tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum đã diễn ra Chương trình nghệ thuật 105 Mùa xuân Kon Tum, chào mừng 105 năm thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 – 09/02/2018), 10 năm khánh thành cột mốc biên giới giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia và cặp Cửa khẩu quốc tế Bờ Y – Phu Cưa (18/01/2008 – 18/01/2018). Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Attapư (Lào).

CHUONG TRINH NGHE THUAT 105 MUA XUAN KT

Chương trình nghệ thuật gồm hai phần với 02 chủ đề: 105 Mùa xuân Kon Tum và Tình hữu nghị ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia mãi mãi vững bền. Các tiết mục ca múa, hoạt cảnh đặc sắc, được dàn dựng công phu đã phản ánh đậm nét âm hưởng cuộc sống, tấm lòng và niềm tin của đất và Người các dân tộc tỉnh Kon Tum đoàn kết một lòng theo Đảng, nắm chặt tay nhau, xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp; thể hiện mối quan hệ bền chặt giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

Đây là dịp để nhân dân tỉnh Kon Tum ôn lại lịch sử 105 năm hình thành và phát triển của tỉnh, khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, tạo động lực để mọi người dân phấn khởi, cùng chung tay xây dựng tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp; đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hữu nghị – hợp tác giữa 03 tỉnh có chung đường biên giới quốc gia Việt Nam – Lào – Campuchia là tỉnh Kon Tum của Việt Nam, tỉnh Attapư nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và tỉnh Rattanakiri Vương quốc Campuchia; là dịp để nhân dân ba tỉnh ôn lại truyền thống cách mạng, mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Thanh Thủy –Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *