(kontumtv.vn) – Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc và đơn vị anh hùng lao động; xây dựng huyện Đăk Hà vững mạnh toàn diện”, sáng  29/7, Đảng bộ huyện Đăk Hà đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà
Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà

Dự Đại hội có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Mửi; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo huyện Đăk Hà qua các thời kỳ  và gần 200 đại biểu đến từ 70 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ.

Với tinh thần năng động, sáng tạo, Đảng bộ huyện Đăk Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, nhân dân trong huyện hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra. Trong đó, kinh tế tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 15%. Tổng giá trị sản xuất đạt 3.600 tỷ đồng. Tổng giá trị gia tăng đạt 2.270 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế Nông – Lâm – Thủy sản chiếm gần 46%, Thương mại – Dịch vụ chiếm gần 30 %, Công nghiệp – Xây dựng chiếm gần 25%. Bình quân lương thực đầu người 270 kg/năm và thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt trên 32 triệu động. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Đến cuối năm 2014, giảm còn 1.569 hộ nghèo, chiếm 10,01% trên tổng số hộ toàn huyện, hộ cận nghèo 1.189 hộ, chiếm 7,58%.Huyện đã xây dựng 61 “ngân hàng cộng đồng” tại 59 thôn, làng vùng ĐBDTTS, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

 Đến nay, tất cả 11 xã đều đạt chuẩn phổ cập tiểu học và THCS, có 24 trường đạt chuẩn quốc gia, có trên 11.200 gia đình văn hóa, 51 khu dân cư văn hóa, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện được đảm bảo. Trong nhiệm kì Đảng bộ kết nạp mới gần 900 đảng viên; chia tách, thành lập 12 tổ chức cơ sở Đảng, nâng tổ số đảng viên toàn huyện lên trên 2.700 người và 70 tổ chức cơ sở Đảng. Hàng năm có 55%  tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; trong đó có 19% ổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Có hơn 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong  đó gần 23%  đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại Đại hội, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân huyện Đăk Hà trong giai đoạn 2010-2015. Đồng thời lưu ý Đại hội cần tập trung thảo luận các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là những vấn đề thuộc chủ quan; chú trọng phát triển kinh tế theo hướng bền vững; chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, quan tâm chăm lo gia đình chính sách gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Những lợi thế cần được Đại hội phân tích, đánh giá kỹ, có chủ trương giải pháp, mang tính đột phá để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, chuyển đối cây trồng vật nuôi chất luợng cao theo hướng ứng dụng công nghệ sinh học gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Trước mắt thực hiện tái canh cây cà phê diện tích già cỗi gắn với quảng bá thương hiệu cà phê Đăk Hà. Nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả  Đẩy mạnh liên kết 4 nhà, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, duy trì mô hình “ngân hàng cộng đồng”, phát triển và khai thác hiệu quả  du lịch sinh thái, du lịch tâm linh”.

Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà diễn ra từ ngày 29 đến ngày 30/7/2015. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 40 ủy viên và bầu 24 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Văn Hiển – Thanh Hà

                             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *