(kontumtv.vn) – Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia, ngày 24/3, đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết chính quyền và nhân dân tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Tham gia đoàn có lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở VH – TT & DL, Văn phòng UBND tỉnh. Tiếp đoàn có ngài Thoong Sa Voun – Tỉnh trưởng, cùng các Phó Tỉnh trưởng và lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh Ratanakiri.

TET CO TRUYEN

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đã chúc toàn thể cán bộ và nhân dân tỉnh Ratanakiri đón tết Chol Thnam Thmay dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc tỉnh Ratanakiri ngày càng phát triển giàu mạnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua, hai tỉnh Kon Tum và Ratanakiri đã chủ động, tích cực đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, trao đổi đoàn với nhiều cấp độ khác nhau nhằm phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết, giúp nhau cùng phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới…Đặc biệt, tỉnh Ratanakiri đã giúp tỉnh Kon Tum tổ chức tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước. Hy vọng rằng, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của hai bên, sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ và hợp tác theo tinh thần nội dung Biên bản hai tỉnh Kon Tum – Ratanakiri ký ngày 26/5/2016 ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn, góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam – Campuchia nói chung, giữa hai tỉnh Kon Tum – Ratanakiri nói riêng, đáp ứng lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước, hai tỉnh.

Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Ratanakiri, Ngài Thoong Sa Voun – Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri cảm ơn đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia; cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Kon Tum đối với tỉnh Ratanakiri thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới, hai tỉnh sẽ có những hợp tác phát triển hơn nữa về mọi mặt nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum đã đến thăm và chúc Tết ngài Bu Lâm – Hạ nghị sỹ Quốc hội Campuchia; ngài Muông Poi – Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Ratanakiri, Chủ tịch Hội đồng tỉnh; ngài Srây Keo – Thượng nghị sỹ Quốc hội Campuchia và Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại tỉnh Ratanakiri.

Ngọc Chí 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *