(kontumtv.vn)Vừa qua, các đơn vị của Đoàn Đăk Tô, Binh đoàn Tây Nguyên đã tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng (07/01/1979 – 07/01/2014).

Tại buổi lễ, các đơn vị đã ôn lại truyền thống hào hùng của Quân tình nguyện Việt Nam cùng với nhân dân Campuchia đấu tranh chống lại  nạn diệt chủng  của tập đoàn Pôn Pốt. Với chính sách cực đoan, tàn bạo, cưỡng bức người dân vô tội lao động khổ sai trong các công xã, xóa bỏ trường học,  tra tấn giết người dã man … Qua  gần 4 năm tồn tại, chế độ Khmer đỏ đã giết hại hơn 2 triệu người. Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận đoàn kết Cứu nước Campuchia, Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của mình và giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng bằng thắng lợi vào ngày 07/01/1979.

Sự kiện có ý nghĩa to lớn này còn in đậm trong lòng  nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam – Campuchia. Tự hào về chiến công anh hùng của các chiến sỹ Quân tình nguyện Việt  Nam, tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Đăk Tô đã phát động trong cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị nêu cao tinh thần học tập những chiến công Quân tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, đồng thời tiếp tục ra sức học tập để nâng cao trình độ kiến thức quân sự, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật và nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội  chủ nghĩa.

Duy Hùng/Đoàn Đăk Tô

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *