(kontumtv.vn) – Ngày 18/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV tổ chức Hội nghị lần thứ 15. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.

HOI NGHI LAN THU 15 BAN CHAP HANH DANG BO TINH KHOA XV.

Dự Hội nghị có đại diện các Vụ, Ban Đảng Trung ương tại Đà Nẵng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận cho ý kiến đối với báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các xã đặc biệt khó khăn và một số nội dung về công tác cán bộ.

Thời gian qua, công tác xây dựng các xã đặc biệt khó khăn được các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ; chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với biến đổi khí hậu; quan tâm công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự ở nông thôn… Qua đó, đời sống của Nhân dân, nhất là các xã đặc biệt khó khăn tiếp tục được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Tổ chức Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đội ngũ đảng viên phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, có 5 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, 42/ 51 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã và 100% số thôn có tổ chức Đảng.

Tuy nhiên, tỷ lệ giảm nghèo bình quân chưa đạt so với mục tiêu Nghị quyết; 41/ 51 xã đạt dưới 10 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; toàn tỉnh vẫn còn 3 xã tái đặc biệt khó khăn; một số thôn chưa có điện, giao thông đi lại khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc giúp xã xây dựng các mô hình kinh tế hộ thoát nghèo.

Phát biểu kế luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị lãnh đạo đứng đầu ở các địa phương, các ngành, các lĩnh vực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Tỉnh ủy. Đồng thời rà soát các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đề nghị Bí thư các Đảng bộ trực thuộc sớm chỉ đạo, triển khai việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội, chuẩn bị tốt các công đoạn để tổ chức thành công Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *