(kontumtv.vn) – Chiều 16/7, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

Dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt.

HN TRUC TUYEN QUAN TRIET CHI THI SO 35 CUA BCT ....

Không chỉ quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các đại biểu tham dự hội nghị còn quán triệt Kế hoạch số 100 của Tỉnh ủy về chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020- 2025; Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Chỉ thị số 30 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ khẩn trương tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị vừa nêu đến cán bộ, đảng viên theo đúng kế hoạch, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ; đồng thời cụ thể hóa và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; chuẩn bị tốt văn kiện, nhân sự và cơ sở vật chất để đảm bảo Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020- 2025 diễn ra thành công tốt đẹp. Song hành với quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng bộ trực thuộc cần lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh từ cơ sở.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *