(kontumtv.vn) – Sáng 17/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kon Tum phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND 2 huyện Kon Plông và Kon Rẫy tổ chức Lễ ra quân trồng cây xanh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 tại đường tránh đèo Măng Đen, huyện Kon Plông.   

Dự Lễ phát động có Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn;  Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải.

ra quan trong cay xanh

Trong đợt này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kon Tum đã huy động hơn 500 chiến sỹ, đoàn viên thanh niên đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động tham gia phát dọn thực bì, đào hố và trồng mới gần 2.000 cây thông ba lá trên tuyến đường tránh đèo Măng Đen với chiều dài 12 km. Đây là hoạt động ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm  tạo cảnh quan dọc tuyến đường tránh đèo Măng Đen, góp phần thu hút khách du lịch đến Khu Du lịch sinh thái Măng Đen.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Với tiềm năng, lợi thế về điều kiện khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, Măng Đen là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn thu hút du khách gần xa. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Kon Plông bắt đầu từ năm sau, trước khi vào mùa mưa, tất cả các tuyến đường trong Khu Du lịch sinh thái Măng Đen đều được trồng cây thông và mai anh đào dọc 2 bên đường  để tạo cảnh quan, từng bước góp phần đưa Khu Du lịch sinh thái Măng Đen ngày càng phát triển xứng tầm là khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cấp quốc gia.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh, huyện và lãnh đạo các sở ngành, đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng cây tại tuyến đường đèo Măng Đen.

CTV Văn Tuấn – Lý Tưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *