(kontumtv.vn) – Sáng 20/7, Cụm thi đua Hội Cựu chiến binh 4 tỉnh Tây Nguyên, gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu 6 tháng đầu năm 2017.

” 4 TINH TAY NGUYEN

Các đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá, hưởng ứng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, trong những tháng đầu năm 2017, Hội Cựu chiến binh 4 tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Phong trào thi đua đã tác động tích cực đến nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Hội. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Hội các cấp đã hướng dẫn, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 cấp cơ sở. Các cấp Hội đã hoàn thành chương trình kế hoạch 6 tháng đề ra và đạt được kết quả tương đối toàn diện cả về xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, phát triển hội viên số lượng đông, chất lượng cao. Hội viên Hội Cựu chiến binh đã nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, tình đồng chí, đồng đội, quan tâm, giúp đỡ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Để phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” đạt được kết quả cao hơn nữa, Thường trực Hội Cựu chiến binh các tỉnh Tây Nguyên xác định, trong các tháng còn lại sẽ tiếp tục động viên các cấp Hội, cán bộ, hội viên tổ chức các hoạt động thi đua cụ thể lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh và Đại hội Hội Cựu chiến binh toàn quốc; thi đua  làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022; tổ chức chặt chẽ việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu thi đua ở từng tỉnh thuộc cụm thi đua.

Thanh Tùng – Công Luận

                                                                          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *