(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hội đàm với 3 tỉnh Nam Lào và tỉnh Ratanakiri (Campuchia) rút Đội K53 về nước và tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia về nước mùa khô 2016-2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đội K53 tỉnh Kon Tum qui tập hài cốt liệt sỹ
Đội K53 tỉnh Kon Tum quy tập hài cốt liệt sĩ

Mùa khô 2016-2017, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia gặp nhiều khó khăn do địa bàn hoạt động rộng, địa hình hiểm trở, thông tin về mộ chí ngày càng ít, độ chính xác không cao, địa hình thay đổi. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh, đặc biệt với sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sỹ Đội quy tập K53, Bộ CHQS tỉnh đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc được 17 hài cốt liệt sĩ (8 hài cốt ở Campuchia và 9 hài cốt tại Lào, trong đó có1 hài cốt có danh tính).

Dự kiến trong tháng 5 sắp tới, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh sẽ sang tỉnh Ratanakiri và 3 tỉnh Nam Lào tiến hành hội đàm rút Đội K53 về nước và dự lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia ViệtNam về nước mùa khô 2016-2017, sau đó tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi.

 Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga yêu cầu các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh chuẩn bị chu đáo mọi mặt để công tác hội đàm, dự lễ tiễn hài cốt liệt sĩ trên hai nước Lào và Campuchia trang nghiêm, trọng thị. Đối với công tác tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, phải được làm chặt chẽ từ khâu chuẩn bị, từng nội dung công việc phải có kịch bản cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng ngành và phối hợp với UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân đón hài cốt liệt sĩ về nước thể hiện sự tri ân đối với các liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

                                                                                             CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *