(kontumtv.vn) –  Hòa chung phong trào toàn Đảng, toàn dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới, xã Đăk Tờ Lung (Kon Rẫy, Kon Tum) là một trong những đơn vị đang cố gắng phấn đấu tận dụng mọi nguồn lực để cuối năm 2019 sẽ về đích xây dựng nông thôn mới.

Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương cùng sự chung sức, đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân nên công tác xây dựng nông thôn mới ở xã Đăk Tờ Lung đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong Lễ ra quân thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới đầu năm 2019, nhân dân ở khắp các thôn, làng trên địa bàn xã  tích cực tổng dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương, bảo vệ môi trường sạch đẹp. Tại thôn Kon Lung, người dân tập trung đổ bê tông 150 m đường với tổng kinh phí khoảng 17 triệu đồng do Nhà nước hỗ trợ 100% nguyên vật liệu, nhân dân tham gia ngày công lao động. Bà con trong thôn ai nấy phấn khởi, vui mừng vì đường làng được xây dựng. Già Làng A Biêng, làng Kon Lung nói: “Trong lễ ra quân, bà con trong xóm làng rất phấn khởi. Già làng huy động bà con cùng tổ chức tham gia đầy đủ, tổ chức cồng chiêng, để mừng lễ ra quân xây dựng nông thôn mới, tổ chức văn nghệ, tuyên truyền”.

Lễ ra quân xây dựng nông thôn mới
Lễ ra quân xây dựng nông thôn mới

Đăk Tờ Lung có khoảng 630 hộ với gần 2.400 nhân khẩu, 95% là đồng bào dân tộc thiểu số; là một trong 04 xã đặc biệt khó khăn của huyện Kon Rẫy. Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới. 04 tiêu chí chưa đạt gồm về thu nhập, giao thông, hộ nghèo, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Trong năm vừa qua, điểm sáng trong xây dựng nông mới ở Đăk Tờ Lung là nỗ lực phấn đấu nâng thu nhập bình quân trên địa bàn lên hơn 35 triệu đồng/người; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 20%; ưu tiên đầu tư, nâng cấp, sửa chữa đường giao thông, các công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế; đảm bảo công tác an sinh – xã hội trên địa bàn. Ông Đỗ Xuân Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Lung cho biết: “Đảng bộ và chính quyền, nhân dân trên địa bàn xã đang nổ lực không ngừng để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cùng Đảng, chính quyền đầu tư danh mục hạ tầng giao thông nông thôn từng bước tạo kết cấu đồng bộ trong giao thôn nông thôn. Trên cơ sở đưa ra nhiều giải pháp, trong đó chính giải pháp nâng cao thu nhập đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra huy động các nguồn hợp pháp khác, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh để nhằm thu hút đầu tư cho nhân dân các loại cây con trồng và cây con giống để làm sao tăng thu nhập trong thời gian tới”.

Hy vọng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị ở địa phương, sự đồng lòng vào cuộc của người dân, xã Đăk Tờ Lung sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2019 như kế hoạch đã đề ra.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *