(kontumtv.vn) – Công an thành phố Kon Tum đang tiến hành xử lý vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn. Điều đáng nói là đối tượng đã lợi dụng sự quen biết để mượn phương tiện đi lại, sau đó  không trả mà đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Hà Dương Ngọc Nguyên tại cơ quan công an
Đối tượng Hà Dương Ngọc Nguyên tại cơ quan công an

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 09/5/2019, Hà Dương Ngọc Nguyên (19 tuổi, trú tại tổ 3, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) đi bộ trên đường Lê Đình Chinh, thành phố Kon Tum thì gặp anh H. (trú phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) điều khiển xe mô tô BKS 82B1-597.69. Nguyên lấy lý do cần đi công việc gấp nên mượn xe của anh H. và hứa chỉ đi một lát rồi về trả lại ngay. Vì quen biết nên anh H. đồng ý.

Tuy nhiên, Nguyên đã không quay lại trả xe cho anh H. mà mang xe đi cầm cố được 5.300.000đ. Theo hội đồng định giá tài sản, giá trị xe mô tô là 21.150.000 đồng.

Sau khi phạm tội, Nguyên đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum bắt theo lệnh truy nã.

CTV Tấn Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *