(kontumtv.vn) – Chiều ngày 13/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, Nguyễn Hữu Tháp chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện các đơn vị chủ rừng.

Năm 2023, diện tích rừng trên địa bàn tỉnh được bảo vệ tốt, chất lượng rừng ngày càng được nâng lên, dự kiến đến hết năm 2023 độ che phủ rừng đạt 63,12%, tăng 0,07% so với năm 2022. Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp so với cùng kỳ năm 2022 giảm mạnh trên 03 tiêu chí: số vụ, khối lượng và diện tích; tổng số vụ vi phạm giảm 44 vụ; khối lượng vi phạm giảm 359m3 gỗ; diện tích thiệt hại giảm 26,6hecta. Công tác phát triển rừng được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Tại Hội nghị, các đơn vị chủ rừng đã tham gia thảo luận và kiến nghị các nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng các giải pháp trong triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển rừng năm 2024; sản xuất nông nghiệp trong rừng phòng hộ; quy định về lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị các sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị chủ rừng…theo chức năng nhiệm vụ, chủ động xây dựng Kế hoạch giao chỉ tiêu và triển khai công tác phát triển rừng năm 2024 về trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán và trồng cây dược liệu; xây dựng và triển khai Đề án phát triển vùng trồng rừng nguyên liệu tập trung, hướng đến cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC phục vụ công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, các dự án được giao rừng, cho thuê đất, thuê rừng trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân sống gần rừng./.

Hoàng Lợi – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *