(kontumtv.vn) – Qua 1 năm thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Sa Thầy có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu mang lại hiệu quả trong thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Huyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động gần 7.900 hộ dân tộc thiểu số bỏ dần hủ tục lạc hậu; hơn 2.100 hộ biết áp dụng khoa học kỹ thuật; có gần 60 hộ tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã xây dựng 18 mô hình với gần 400 hộ dân tộc thiểu số tham gia, tổng kinh phí thực hiện gần 2 tỷ đồng. Trong đó có 17 mô hình hiệu quả, đạt gần 95% kế hoạch đề ra. Điển hình như mô hình nuôi heo sọc dưa, nuôi ếch lồng, cải tạo vườn tạp, câu lạc bộ truyền dạy văn hóa dân gian, trồng rau xanh…

Bên cạnh đó, các xã, thị trấn đã đăng ký thực hiện 15 mô hình năm 2021. Qua thời gian triển khai đã mang lại kết quả khả quan, có khả năng nhân ra diện rộng trong thời gian tới như mô hình trồng cây Bạch đàn, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế.

Năm 2021, nhờ tác động của Cuộc vận động, huyện Sa Thầy đã giảm được 85 hộ nghèo và gần 120 hộ cận nghèo.

Trong năm 2022, huyện Sa Thầy tiếp tục triển khai 21 mô hình làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã, thị trấn.

Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Sa Thầy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *