(kontumtv.vn) – Đến nay, huyện Sa Thầy đã xuống giống gần 3.400 ha sắn, đạt gần 50% kế hoạch năm 2022. Trong đó, có hơn 520 ha trồng tại khu vực lòng hồ và gần 2.900 ha trồng đất rẫy.

Sắn là 1 trong những loại cây trồng chủ lực của Sa Thầy vì phù hợp tập quán sản xuất bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn, cũng như khả năng thích nghi được với điều kiện địa hình đồi núi dốc, thời tiết khô nóng nơi đây.

Hiện nay, huyện Sa Thầy đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết giá trị nhằm góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị cây sắn, mang lại thu nhập cao cho người dân. Đây chính là một trong những hướng đi phù hợp trong tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sa Thầy.

Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Sa Thầy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *