(kontumtv.vn) –  Ngày 29/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, cùng đại diện các Bộ, Ban, Ngành Trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện các Sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2021, ngành nông nghiệp phải đối mặt với thiên tai và dịch Covid-19 nhưng vẫn đạt được sự tăng trưởng, làm nền tảng cho sự phát triển KT-XH của đất nước. Nổi bật, cơ cấu cây trồng được chuyển đổi hiệu quả; sản lượng về gạo, rau màu, cây ăn quả và sản lượng trong chăn nuôi, thủy sản đều tăng; tỷ lệ trồng rừng đạt cao. Bên cạnh đó, ngành duy trì tốc độ tăng trưởng GDP tăng 2,85% trên hầu hết các lĩnh vực; thị trường tiêu thụ nông sản tiếp tục mở rộng, kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục trên 48 tỷ USD. Đặc biệt, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tăng về cả số lượng và chất lượng. Hết năm 2021, cả nước có trên 5.600 xã đạt chuẩn NTM, đạt trên 68%. Để có được các kết quả nổi bật đó là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cũng như sự nỗ lực, đoàn kết của toàn ngành nông nghiệp.

Với những kết quả đạt được, năm 2022, ngành đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng khoảng 2,8-2,9%; tốc độ tăng giá trị sản xuất NLTS trên 2,9%-3%; Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 49 tỷ USD; Tỷ lệ che phủ rừng ổn định mức 42%; Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM trên 73%; thành lập mới 1.500 HTX Nông nghiệp.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Độc lập hạng 3 cho Tiến sỹ Hà Công Tuấn – Nguyên thứ trưởng Bộ NN& PTNT.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành NN&PTNT đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của cả nước. Bên cạnh đó, cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như nông nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; xuất khẩu còn mất cân đối; thặng dư của cán cân thương mại chưa cao; nạn phá rừng chưa được giải quyết triệt để. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, định hướng nông nghiệp trong thời gian tới là phát triển bền vững gắn với thúc đẩy ứng dụng KHCN, chuyển đổi số và phát triển xanh. Theo đó, đề nghị toàn ngành cần cụ thể hóa đường lối, chính sách của ngành nông nghiệp theo NQ ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII; nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh CCHC trong ngành; đa dạng hóa thị trường, đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phầm; tập trung phát triển kinh tế biển và giải quyết dứt điểm gỡ “Thẻ vàng” của EC đối với khai thác hải sản; giải quyết chất thải nông nghiệp. Ngoài ra, toàn ngành cần phối hợp vừa phát triển, vừa quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19./.

Cát Tiên Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *