(kontumtv.vn) – Đoàn công tác Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ  Đội 53 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Lào về nước, mùa khô 2021-2022.

Đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K53, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh biểu dương tinh thần vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đội K53 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước trong quan hệ ngoại giao, phát huy mối quan hệ đoàn kết vốn có với chính quyền và Nhân dân nước bạn Lào; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đạt kết quả cao nhất. Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đội K53 cần chủ động, tự giác, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

 Lãnh đạo Đội K53 hứa quyết tâm thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của cấp trên; chủ động, tích cực kết nối thông tin tìm kiếm, quy tập ở địa bàn 3 tỉnh Nam Lào gồm Attapư, Sê Koong và Champasack. Đến nay đã tìm kiếm, cất bốc được 7 hài cốt liệt sĩ, trong đó 3 hài cốt ở tỉnh Attapư và 4 hài cốt ở Champasack, các hài cốt chưa xác định được danh tính.

                                                                           Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *