(kontumtv.vn) – Bộ  Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là: Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai toàn diện công tác quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội địa, giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hoàn thành 100% công tác tuyển quân năm 2022; huấn luyện chiến sỹ mới bảo đảm chặt chẽ, an toàn; tham mưu Ban chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ các huyện, thành phố tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự thành phố Kon Tum bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị, kết quả đạt giỏi; Tham mưu cho Ban chỉ đạo 515 tỉnh hội đàm, rút đội K53 về nước, tổ chức Lễ viếng, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia được quy tập trong mùa khô 2021-2022 trang trọng, đúng nghi lễ; triển khai toàn diện công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí trang bị, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh đã trao Bằng khen cho 2 tập thể, 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 – 2021 và tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân cho 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019 – 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

                                                                                 Ngọc Lưu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *