(kontumtv.vn) – Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới Quốc gia, bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum còn thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng. Kết quả này góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và thúc đẩy kinh tế-xã hội khu vực biên giới phát triển.

Xác định công tác đối ngoại Biên phòng là nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, cấp ủy, BCH BĐBP tỉnh Kon Tum luôn triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả. Bộ đội Biên phòng Kon Tum tỉnh thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào và Vương Quốc Campuchia vào các dịp lễ, tết của nước bạn; thường xuyên tổ chức hội đàm, trao đổi thông tin và triển khai nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị. Đại tá Lê Minh Chính nói: “Chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức kết nghĩa bản bản hai bên biên giới. Thông qua kết nghĩa tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị. Đặc biệt là các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới chung tôi cũng đã chỉ đạo tổ chức kết nghĩa với LLBV phía bên kia biên giới để tăng cường hơn nữa các mối quan hệ, đoàn kết.”

Ngoài ra, các đồn biên phòng triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hội đàm, trao đổi thông tin, tuần tra chung  và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. Đặc biệt, các đồn biên phòng hỗ trợ kịp thời về lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn trong dịch bệnh Covid-19 và những lúc thiên tai, lũ lụt. Kể về kết quả hợp tác giữa đồn biên phòng Sa Thầy với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn, Trung tá Lê Đình Kỳ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Thầy cho biết, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, tôn trọng lẫn nhau; những chuyến tuần tra chung trên tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia giữa cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Sa Thầy và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Rattanakiri, Vương Quốc Campuchia thường xuyên được tổ chức. Đây là dịp hai bên trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết những vụ việc phát sinh và củng cố tình đoàn kết, hữu nghị. Nói về tình hữu nghị, hợp tác giữa hai bên, Đại úy Phươi Chăn Đy, Đồn trưởng Đồn Tà Ngà, Tiểu đoàn CSBP 203, Ty Công an tỉnh Rattanakiri – Vương Quốc Campuchia cho biết:Tôi đánh giá rất cao tình đoàn kết hữu nghị giữa đồn Tà Ngà với đồn biên phòng Sa Thầy của Việt Nam trong công tác phối hợp bảo vệ biên giới, hợp tác tuần tra chung và hỗ trợ lẫn nhau khi mỗi bên gặp khó khăn.”

Nét nổi bật trong công tác đối ngoại biên phòng tỉnh Kon Tum đó là hoạt động tuyên truyền, giúp đỡ nhân dân biên giới đối diện. Cụ thể, các hoạt động khám chữa bệnh, giúp đỡ lương thực, thực phẩm thường xuyên được BĐBP tỉnh và các đồn biên phòng tổ chức. Hiện nay, có 6 em học sinh là người Lào và Campuchia được các đồn hỗ trợ mỗi tháng 500.000đ/em theo chương trình nâng bước em đến trường.

Em A Xi ở thôn Đăk Ba, huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào cho biết, rất biết ơn BĐBP Việt Nam, dân làng Đăk Ba cũng rất quý BĐBP Việt Nam. Em A Xi chia sẻ: “Bố mất, nhà đông anh em nên em định nghỉ học từ năm lớp 8. Nhờ BĐBP Việt Nam giúp đỡ chương trình nâng bước em đến trường em được đi học đến lớp 12. Em sẽ phấn đấu vào đại học, cố gắng học để đền đáp công ơn BĐBP Kon Tum, vun đắp thêm tình hữu nghị, đoàn kết Lào- Việt Nam.”

Kết quả đạt được trong công tác đối ngoại Biên phòng của BĐBP tỉnh Kon Tum  góp phần quan trọng vào việc tô thắm tình đoàn kết hữu nghị giữa ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia nói chung và giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Rattanakiri- Campuchia; Attapư, Sê Kông- Lào nói riêng./.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *