(kontumtv.vn) – Năm 2022, tỉnh Kon Tum được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự tại tỉnh Attapư – Lào với đề mục “Tỉnh Kon Tum phối hợp với tỉnh Attapư cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ tại tỉnh Attapư”. Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Attapư – Lào cùng các lực lượng tham gia diễn tập đã nỗ lực, quyết tâm vượt mọi khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị, bảo đảm cho cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch.

Để đảm bảo tốt cho cuộc diễn tập, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng hai bên, cùng các lực lượng tham gia diễn tập đã chuẩn bị, xây dựng thao trường tưởng định một bản, làng, khu vực sạt lở đất đá và vị trí tham quan. Trong thời gian chuẩn bị, mặc dù thời tiết nắng nóng, mưa thất thường, vị trí diễn tập xa, cơ sở vật chất, lực lượng phương tiện bảo đảm thiếu thốn, gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, 100% cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia đều tích cực, hăng hái chạy đua với thời gian để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bước vào diễn tập đúng kế hoạch. Đại tá Phan Dục, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Hiện nay lực lượng của hai bên đã thống nhất phương án luyện tập và công tác chuẩn bị tương đối đầy đủ. Mặc dù khi đi qua điều kiện của chúng ta gặp nhiều khó khăn, phương tiện, lực lượng, thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng với sự khắc phục của các lực lượng tham gia diễn tập. Đồng thời được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền Nhân dân tỉnh Attapư , đặc biệt Bộ CHQS tỉnh Attapư hiện nay tất cả các nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành và tiến hành tổ chức tập luyện theo kế hoạch và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trên giao.

Đây cũng là cuộc diễn tập phòng thủ dân sự đầu tiên của tỉnh Attapư, do vậy, tỉnh Attapư đã tạo mọi điều kiện, hỗ trợ cơ sở vật chất cũng như nơi ăn, ở cho lực lượng tham gia diễn tập tỉnh Kon Tum. Cùng với đó, cử lực lượng tham gia diễn tập đúng thành phần, các lực lượng đã phối hợp, nêu cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, tự giác, trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo cho cuộc diễn tập. Trung tá Xeng Xủ Ly- Mếc Mương Xay, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Attapư – Lào khẳng định: “Trong những ngày qua lực lượng hai tỉnh chúng ta đã cùng nhau đoàn kết, khắc phục những khó khăn về thời tiết, làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ việc nhỏ nhất, dễ nhất cho đến việc khó nhất, quan trọng nhất đến nay hai bên đã hoàn thành. Cuộc diễn tập này là dịp vô cùng quan trọng và quý giá đối với tỉnh Attapư chúng tôi nói chung, LLVT tỉnh nói riêng, vì chúng tôi chưa từng diễn tập quy mô, hoành tráng như thế này, chúng tôi sẽ học hỏi nhiều kinh nghiệm, bài học quý giá từ các đồng chí Việt Nam để áp dụng tại tỉnh của mình nếu có tình hướng xảy ra”

Đây là cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền và năng lực tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của hai tỉnh trong công tác phối hợp ứng phó, khắc phục hậu quả các thảm họa, thiên tai; qua đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch chuẩn bị phương tiện, thiết bị cần thiết, sẵn sàng ứng phó với những thảm họa thiên tai ngày càng phức tạp và trái với quy luật có thể xảy ra trong tương lai gần, với mục tiêu bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trước những thảm họa thiên tai; đồng thời tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện và đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapư./.

                                                                                Ngọc Lưu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *