(kontumtv.vn) – Tại Công an tỉnh Kon Tum, Cụm thi đua số 9 gồm Công an 5 tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng và Kon Tum tổ chức ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 do Công an tỉnh Kon Tum làm Cụm trưởng. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp.

Các đơn vị thảo luận và thống nhất những nội dung như tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền, phối hợp với các cấp ngành, đoàn thể huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, làm tốt công tác phòng ngừa giảm các vụ án; tỷ lệ điều tra phá án cao hơn năm trước. Trong đó phấn đấu điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt trên 75%; điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặt biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; kìm chế tai nạn giao thông…Đồng thời thực hiện tốt Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đánh giá cao những thành tích lực lượng Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 9 đạt được trong năm 2023, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên; đề nghị thời gian đến Công an tỉnh Kon Tum cũng như Công an các tỉnh trong Cụm tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ngành quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống./.

CTV Hồng Khanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *