(kontumtv.vn) – Bộ CHQS tỉnh và Bộ CHBĐBP tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp giai đoạn 2016 – 2023 và ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ Biên phòng và tác chiến phòng thủ giai đoạn 2024 – 2028.

Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh và Bộ CHBĐBP tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình nội, ngoại biên, tình hình quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; tổ chức duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; phối hợp tham mưu hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh thực hiện tốt các bước, quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên tuyến biên giới và nội địa; phối hợp với các địa phương trên địa bàn triển khai kịp thời lực lượng, phương tiên tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; làm tốt công tác vận động quần chúng ở các địa bàn trọng điểm; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của LLVT tỉnh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt, đoàn kết quân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân nhất là trên vực vực biên giới về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và âm mưu thủ đoạn hoạt động, chống phá thù địch; triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại quân sự, tuyên truyền phòng, chống xâm canh, xâm cư trên tuyến biên giới; phối hợp tổ chức thành công Chương trình giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia cấp bộ trưởng Bộ Quốc phòng lần thứ nhất tại tỉnh Kon Tum.

Thời gian tới hai bên tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội gắn với xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh và xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; tăng cường phối hợp sẵn sàng chiến đấu, hoạt động trong khu vực phòng thủ; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại quân sự và đối ngoại Biên phòng, đối ngoại nhân dân; phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kịp thời giải quyết các diễn biến tình hình phức tạp xảy ra trên địa bàn./.

 CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *